Kết thúc phiên xét xử đường dây ma túy liên tỉnh lớn nhất từ trước tới nay tại Hải Phòng:

4 án tử hình, 3 chung thân và 28 năm tù dành cho các bị cáo

Thứ Năm, 11/07/2013, 11:36
Chiều 10/7, phiên tòa sơ thẩm xét xử đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại TP Hải Phòng đã kết thúc với các bản án nghiêm khắc nhất dành cho những kẻ chuyên gieo rắc “cái chết trắng”.
>> Hải Phòng: Xét xử đường dây ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn thành phố Cảng

Đúng 14h, thay mặt Hội đồng xét xử, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa, bà Trần Thu Hà (Chánh Tòa hình sự - TAND TP Hải Phòng) đã công bố bản án cho 10 bị cáo trong đường dây phạm tội hết sức nguy hiểm này.

Với các tư liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như qua quá trình thẩm vấn công khai các bị cáo, người làm chứng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã có đầy đủ cơ sở nhận định: Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Bình, Lê Anh Tuấn, Chu Văn Duy, Nguyễn Văn Hòa, Chu Văn Hải, Huỳnh Minh Thắng, Hoàng Văn Quỳnh, Đỗ Văn Chiến là đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả, tác hại rất lớn cho xã hội. Chỉ trong thời gian ngắn (từ năm 2009 đến tháng 11/2011), nhóm bị cáo trên đã mua bán, tiêu thụ 150 bánh, tương đương 54kg heroin và gần 1kg ma túy tổng hợp; thu hồi bất chính nhiều tỷ đồng...

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Ngoài ra, các bị cáo Bình, Duy còn phạm tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng (2 súng K59, 1 súng AK47). Về nhân thân, tất cả các bị cáo đều có nhân thân xấu. Cá biệt, Nguyễn Văn Bình có tới 4 tiền án, Lê Anh Tuấn có 2 tiền án. Quá trình bị bắt giữ, hầu hết các bị cáo đều khai báo thiếu thành khẩn...

Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Hòa (39 tuổi, chỗ ở: phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Bình (50 tuổi, chỗ ở: 74 tổ 22 phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng), Lê Anh Tuấn (63 tuổi, chỗ ở: 56B/2, tổ C2, phường Cát Bi, quận An Hải, Hải Phòng) và Chu Văn Duy (30 tuổi, chỗ ở: Tiểu khu 2, Mường Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La) tử hình; án chung thân đối với Chu Văn Hải (42 tuổi, chỗ ở: Tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, Sơn La), Huỳnh Minh Thắng (48 tuổi, chỗ ở: 12/213 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) và Hoàng Văn Quỳnh (50 tuổi, chỗ ở: Tiểu khu 2, Mường Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La); Đỗ Văn Chín (40 tuổi, chỗ ở: Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La) 20 năm tù. Bị cáo Nguyễn Viết Sơn (15B/161 Chùa Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng) lãnh 7 năm 6 tháng tù; Lê Thị Thanh Hương (vợ Sơn) lãnh 6 tháng 2 ngày

Duyên Hải - Đăng Hùng
.
.
.