28 đối tượng đập phá trụ sở Công an huyện lãnh gần 48 năm tù

Thứ Sáu, 13/07/2012, 11:47
Ngày 10 và 11/7, tại thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp (Bình Phước) TAND huyện Bù Đốp đã mở phiên tòa xét xử lưu động tuyên phạt 28 bị cáo tổng cộng 48 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ.

Theo kết luận điều tra, ngày 23/9/2011, Huỳnh Thanh Thắng (tự Chín Mão, 25 tuổi, ngụ Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, làm nghề buôn gỗ) bị tạm giam tại Công an Bù Đốp để điều tra hành “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trong lúc bị tạm giam, khuya 7/10/2011 Thắng bất ngờ bị suy tim và tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện (kết quả giám định Thắng bị suy tim cấp tính, phù phổi gây suy hô hấp, trụy tim mạch cấp).

Nhận được tin báo, chiều 8/10, người nhà của Thắng huy động lực lượng dùng xe tang chở xác Thắng đến trụ sở Công an huyện bao vây quậy phá. Không những vậy, Nguyễn Văn Vỵ còn điều khiển xe tang đâm thẳng vào xe Cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Tại Công an huyện, người nhà Thắng và rất nhiều đối tượng khác liên tục chửi bới, đập phá tường rào và ném đá vào trụ sở Công an. Chỉ tới khi Công an tỉnh Bình Phước điều động lực lượng phối hợp với Công an huyện Bù Đốp thì các đối tượng quá khích mới chịu ra về

Hoàng Phong
.
.
.