2 đối tượng vận chuyển gần nửa cân “hàng đá” qua biên giới sa lưới

Thứ Sáu, 03/05/2013, 22:15
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế sông Tiền phối hợp Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng An Giang); Đội 2 - Đoàn đặc nhiệm miền Nam (Cục Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP); Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an An Giang vừa bắt quả tang Lê Thị Tú (25 tuổi, ngụ huyện Lekdek, tỉnh Kandal, Campuchia) và Hòa Thị Thủy (19 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) khi đang vận chuyển gần nửa cân ma túy “đá” từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Theo điều tra ban đầu, lúc 12h30 ngày 25/4, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, có 2 phụ nữ từ Campuchia về Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn, các lực lượng trên liền bố trí lực lượng tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương để xác minh làm rõ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên người 2 đối tượng trên có 5 bọc nilon chứa chất bột màu trắng đục nghi là ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Tú và Thủy khai nhận, 5 bọc nilon trên là ma túy dạng “đá”, có trọng lượng 404 gam, được 2 đối tượng mua về bán kiếm lời và sử dụng. Hiện vụ việc được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế sông Tiền bàn giao cho cơ quan cấp trên mở rộng điều tra theo thẩm quyền

V.Đức
.
.
.