14 năm tù cho những kẻ gây rối trật tự công cộng

Thứ Bảy, 21/05/2005, 07:22

Ngày 18/5, TAND huyện Hoài Đức (Hà Tây) đã xét xử những kẻ gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và bắt giữ người trái pháp luật tại khu công nghiệp An Khánh.

Thực hiện Quyết định số 627, ngày 31/5/2001 của Chính phủ về việc thu hồi đất tại các thôn An Thọ, Phú Vinh và Yên Lũng thuộc xã An Khánh để xây dựng khu công nghiệp, UBND tỉnh Hà Tây có quyết định giao đất cho 23 doanh nghiệp để san lấp mặt bằng xây dựng và hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, có một số hộ không chấp nhận nên UBND huyện Hoài Đức phải cưỡng chế giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp xã An Khánh. Khi lực lượng cưỡng chế bắt đầu làm nhiệm vụ thì một số đối tượng quá khích đã gây rối và cản trở việc san lấp mặt bằng. Tòa đã tuyên phạt Vương Đăng Nhiên: 5 năm 9 tháng tù giam; Nguyễn Thế Hồng: 15 tháng tù treo và thử thách 3 năm; Nguyễn Thế Nhân: 2 năm tù giam; Bùi Quang Huề: 9 tháng tù giam; Nguyễn Văn Thể (tức Huân Ốc): 1 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Văn Thư: 9 tháng tù giam và Nguyễn Viết Huỳnh: 2 năm tù giam

Lê Ngọc Sơn
.
.
.