14 giờ truy nóng kẻ cướp tài sản

Chủ Nhật, 17/01/2016, 10:39
Ngày 16-1, Đại tá Phạm Hồng Sương – Trưởng Công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Đức Dũng, 27 tuổi, trú ở thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An về tội cướp tài sản theo phê chuẩn cơ quan kiểm sát cùng cấp.


Vụ cướp táo tợn này xảy ra vào đêm 11-1. Trong lúc chị Trần Thị Ngọc, 45 tuổi, trú ở thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An đang ngon giấc ngủ thì kẻ gian đột nhập vào nhà. Nghe tiếng động, chị Ngọc bật dậy mở cửa và chạm trán một gã đàn ông có vóc dáng cao khỏe, khẩu trang che gần kín mặt, chị Ngọc chạy vào buồng ngủ cài khóa lại nhưng kẻ lạ mặt đuổi theo dùng xà beng đập vỡ cửa kính, rồi gí dao vào cổ đe dọa tính mạng. 

Sau đó, gã đàn ông mở tủ cướp 5 chỉ vàng 24K, 3 triệu đồng, 1 đồng hồ đeo tay và chiếc xe máy tay ga nhãn hiệu Lead. Trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường, kẻ cướp còn lớn tiếng đe dọa sẽ sát hại nạn nhân nếu báo cáo vụ việc cho cơ quan Công an.

Bằng sự phối hợp đồng bộ tích cực của các lực lượng, 14 giờ sau khi xảy ra vụ án, Công an phường 7, TP Tuy Hòa đã phát hiện và bắt giữ nghi can là Lê Đức Dũng khi đối tượng này đang đưa xe máy đến một tiệm cầm đồ ở đường Trường Chinh, phường 7, TP Tuy Hòa. 

Toàn bộ tài sản Dũng cướp đoạt của gia đình chị Ngọc đã được các trinh sát hình sự truy thu ngay trong đêm để chuyển trả cho người bị hại. Bước đầu Lê Đức Dũng khai nhận do cần tiền để hỗ trợ người bạn gái đang gieo nợ sau nhiều cuộc ăn chơi nên hắn liều lĩnh gây ra vụ cướp táo tợn nêu trên.

Hữu Toàn
.
.
.