100 ngày phá vụ án giết người, cướp tài sản

Thứ Tư, 24/08/2011, 16:22
Sau 100 ngày tích cực điều tra truy xét của lực lượng điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, vụ án giết người, cướp tài sản đã được làm sáng tỏ.

Ngày 17/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với hai đối tượng Tạc Văn Ngọ, 45 tuổi và Tạc Văn Hoan (Hoan là cháu ruột của Ngọ), , đều trú tại xóm Khuôn 2, xã Phục Linh, huyện Đại Từ về tội "Giết người, cướp tài sản".

Khoảng 10h30' ngày 5/5, cháu Nguyễn Văn Ân, 18 tuổi, trú tại xóm Khuôn 2, xã Phục Linh, huyện Đại Từ đi học về không thấy mẹ đâu (nhà chỉ có hai mẹ con). Vừa mở cửa ra phía sau nhà mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, linh cảm cho thấy có điều chẳng lành, cháu Ân đi về phía vườn rau và như chết lặng khi phát hiện mẹ của cháu là chị Hà Thị Tâm, 39 tuổi, nằm chết tại nhà vệ sinh của gia đình. Qua công tác khám nghiệm điều tra tại hiện trường, khám nghiệm tử thi và tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên nhận định đây là vụ án "Giết người, cướp tài sản". 

Huy động 35 điều tra viên, trinh sát viên của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh và Công an huyện Đại Từ tham gia phá án. Qua 100 ngày không quản ngại khó khăn, gian khổ, với những tài liệu chứng cứ thu thập được qua điều tra, xác minh, Ban chuyên án đã xác định nổi lên một nhóm đối tượng, trong đó có Tạc Văn Hoan, 19 tuổi, ở cùng xóm với chị Tâm, đang học  tạ Trường Cao đẳng Nghề Việt Bắc, có nhiều biểu hiện nghi vấn đến vụ án.

Đêm 14/8, lực lượng trinh sát đã làm rõ Tạc Văn Hoan có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên. Quá trình đấu tranh, xét hỏi đối với Hoan về thời gian vụ án giết người xảy ra đêm 30/4, Hoan khai báo loanh quanh, rất ngoan cố. Qua 3 giờ đồng hồ, bằng tác động tâm lý và lập luận sắc bén của các điều tra viên, Hoan đã cúi đầu khai báo hành vi phạm tội:

Khoảng 18h ngày 30/4, Tạc Văn Ngọ, trú tại xóm Khuôn 2, xã Phục Linh đi làm thợ xây về thì gặp Hoan và bảo khoảng 21h30' ra đầu dốc đợi Ngọ, khi đi mang theo một con dao nhọn. Khoảng 22h10', Ngọ và Hoan gặp nhau, Hoan đưa cho Ngọ con dao nhọn dài khoảng 25cm, rộng 2cm rồi hai bác cháu cùng đến nhà chị Hà Thị Tâm, giết người, cướp tài sản. Căn cứ lời khai của Tạc Văn Hoan, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Tạc Văn Ngọ về hành vi giết người, cướp tài sản

Thanh Hải
.
.
.